Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Hàng chục hộ dân rời nhà, rời bản vì lo sợ sạt lở đất

15:43, 09/09/2018

Những ngày này, trên 200 hộ dân của các bản Xốp Típ, Na Mỳ, của xã Mường Típ, và bản Xốp Phong của xã Mường Ải, Kỳ Sơn  đang phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, thậm chí vì quá hoang mang, nên nhiều hộ đã bỏ nhà, làng bản đi sống tạm nơi khác vì sợ sạt lở đất …

Hoang mang, lo lắng, đó là tâm trạng chung của 28 hộ dân ở bản Xốp Phong xã Mường Ải. Theo người dân trong bản cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lũ, sạt lở đất đã vùi lấp và cuốn trôi toàn bộ 2 ngôi nhà cùng hai người dân trong bản. Tuy nhiên điều người dân lo sợ hiện nay là nguy cơ sạt lở đất đang đe dọa tính mạng của hơn 350 nhân khẩu trong bản, khiến người dân lo lắng.

Những ngày này toàn bộ 28 ngôi nhà của bản Xốp Phong đều khóa trái cử hoặc buộc chặt cử vì chủ nhân đã đi nơi khác sông.jpg
Những ngày này toàn bộ 28 ngôi nhà của bản Xốp Phong đều khóa hoặc buộc chặt cửa vì chủ nhân đã đi nơi khác sống.

Ông Hoa Bá Khăm, Xốp Phong xã Mường Ải,  cho biết: Sau cơn bão số 4, trên các đỉnh núi phía sau bản suất hiện các vết nứt, và hiện tượng sụt đất nghiêm trọng, những vết nứt, rộng từ 1-2 m, còn độ sâu chưa tính được, khiến người dân trong bản rất hoang mang lo lắng…

Người già trẻ em nhỏ đã được di dời khỏi bản, chỉ có vài người ở lại giữ an ninh của bản..jpg
Người già, trẻ nhỏ đã được di dời khỏi bản, chỉ có vài người ở lại giữ an ninh của bản...

Còn ông Hoa Phò Pó, người cùng bản chia sẻ: Vì quá lo sợ núi lở, đồi sạt, làm chết 2 người dân như trong cơn bão số 4, nên nhiều người dân của bản đã bỏ đi ở nơi khác, số thì lên làm lán ở nơi khác, còn một số thì đi ở tạm ở với anh em ở bản làng khác. Hiện nay nhân dân trong bản mong muốn được di chuyển đi ở nơi khác an toàn hơn..

Vào ngày 28/8 đất từ các đỉnh núi cao sạt xuống đã vùi lấp toàn bộ ngôi nhà của gia đình anh Cụt Văn Quang, bản Na Mỳ, xã Mường Típ. Anh Quang cho biết, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 28/8, trong lúc cả gia đình đang ngủ thì bật tỉnh do tiếng ồn của đất đá lăn trên đỉnh núi sạt lở xuống, ập vào nhà và vùi lấp toàn bộ ngôi nhà sàn 3 gian, may mắn cả gia đình nhanh chóng thoát kịp.

Ngoài sạt lở núi, người dân còn sống ở các khu vực tiềm ẩn mất an toàn.jpg
Ngoài sạt lở núi, người dân còn sống ở các khu vực tiềm ẩn mất an toàn.

Theo nhiều người dân trong của bản Na Mỳ, xã Mường Típ, cho biết, hiện nay trên các đỉnh núi phía trên bản suất hiện nhiều vết nứt và hiện tượng đất tụt, có thể sụp và sạt lở xuống bản, khiến nhiều hộ nằm trong nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Bản Xốp Phong xã Mường Ải có 28 hộ, năm 1999 họ di dời từ các đỉnh núi xuống định cư, theo chương trình tái định cư của huyện.jpg
Bản Xốp Phong xã Mường Ải có 28 hộ, năm 1999 họ di dời từ các đỉnh núi xuống định cư, theo chương trình tái định cư của huyện.

Theo ông Lữ Quang Hưng - Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho biết: Hiện nay một số bản làng người dân không còn sinh sống ở tại bản nữa, nhất là người gà, trẻ em đều đã được người dân di tản đi ở nơi khác, chỉ cắt cử 1 số người ở lại giữ an ninh. Hiện tại có 3 bản có hiện tượng sạt lở đất nghiêm trọng như Xốp Típ, Na Mỳ, của xã Mường Típ, và bản Xốp Phong của xã Mường Ải, với trên 200 hộ dân. Để chính quyền xã tổ chức di chuyển và thành lập khu tái định cư mới an toàn cho nhân dân là rất khó khăn, vì vậy xã khận thiết đề nghị huyện và tỉnh sớm có phương án giúp xã di dời nhân dân đến nơi ở an toàn hơn...

Lữ Phú